Máy bay Nga rơi ở Ai Cập: Do IS cài bom?

Thứ sáu, 06/11/2015 10:15

(Cadn.com.vn) - Nga và Ai Cập bác bỏ báo cáo tình báo của phương Tây cho rằng, nhóm cực đoan IS đã cài bom trên khoang cho nổ tung máy bay.

Các nguồn tin an ninh từ Mỹ và Châu Âu ngày 5-11 đều cho rằng, “tiếng nổ do bom” của nhóm cực đoan IS là nguyên nhân khiến máy bay Nga gặp nạn ở bán đảo Sinai của Ai Cập làm thiệt mạng toàn bộ 224 người trên khoang.

Tuy nhiên, các nguồn tin này nhấn mạnh vẫn chưa thể đi đến kết luận cuối cùng về nguyên nhân máy bay rơi cho đến khi giải mã xong 2 hộp đen. Trong khi đó, trong ngày 5-11, Nga tổ chức lễ tang cho nạn nhân người Nga đầu tiên.

Lễ tang cho nạn nhân đầu tiên ở Nga hôm 5-11. Ảnh: EPA

Mỹ - Anh: Máy bay nổ do bom

Tại London, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng, có “khả năng đáng kể” máy bay Nga bị nổ do bom.

Ông Cameron bày tỏ sự thông cảm với Ai Cập, quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch, nhưng nhấn mạnh phải “đặt sự an toàn của người Anh đầu tiên” khi quyết định đình chỉ mọi chuyến bay đi và đến khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh ở bán đảo Sinai. Trong khi đó, theo Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, nhiều khả năng một nhóm phiến quân có liên hệ với IS là thủ phạm trong giả thuyết đánh bom này. “Nhìn vào bức tranh thông tin tổng thể, trong đó có tuyên bố nhận trách nhiệm của IS... chúng tôi cho rằng, đây là trường hợp nhiều khả năng xảy ra”, Ngoại trưởng Hammond nói.

Các thông tin tình báo mới nhất của Mỹ cũng cho thấy, vụ việc này rất có thể do “một quả bom do IS hoặc nhóm khủng bố liên kết nào đó” được cài sẵn trên máy bay. CNN dẫn nguồn tin tình báo cho biết, một người nào đó tại sân bay Sharm el-Sheikh đã giúp đưa bom lên máy bay. “An ninh sân bay này rất lỏng lẻo. Và có thông tin tình báo cho thấy có sự trợ giúp từ một người nào đó tại sân bay”, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết. Tuy nhiên, vị quan chức nhấn mạnh, cộng đồng tình báo Mỹ chưa thể đưa ra kết luận chính thức về vụ việc.

Nga, Ai Cập bác bỏ

Nga và Ai Cập - hiện đang dẫn đầu cuộc điều tra về vụ tai nạn - ngay lập tức bác bỏ những báo cáo này của phương Tây, cho rằng, việc đưa ra nhận định như thế là quá sớm.

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ trong ngày 5-11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn. Trong khi đó, phát ngôn viên Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết, các nhà điều tra hàng không đã tính đến tất cả các giả thuyết về nguyên nhân khiến máy bay rơi. Và theo ông, việc đưa ra giả thuyết như thế này chỉ là suy đoán. “Người ta không thể loại trừ một giả thuyết duy nhất, nhưng vào thời điểm này không có lý do để nói đây là giả thuyết đáng tin cậy - chỉ các nhà điều tra có thể làm điều đó”, ông Peskov nói với các phóng viên tại Moscow.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry chỉ trích tuyên bố của London về khả năng “máy bay bị rơi do bom”. Nói với CNN, ông Shoukry bày tỏ “sự bất ngờ” về những tuyên bố của Anh. “Nguyên nhân gây nổ do bom là không rõ ràng. Đội điều tra pháp y tại hiện trường vụ tai nạn sẽ giúp xác định nguyên nhân và xem xét liệu có dấu vết chất nổ hay không”, nguồn tin Ai Cập cho biết. Cairo cũng chỉ trích quyết định của London về việc đình chỉ mọi chuyến bay đi và đến khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh là “phản ứng thái quá”.

Lo cho du lịch Ai Cập

Nhóm IS hoạt động ở bán đảo Sinai ngày 5-11 một lần nữa lên tiếng nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay Nga.

“Chúng tôi, với ân sủng của Chúa trời, đã bắn rơi máy bay Nga ở bán đảo Sinai, và chúng tôi không bắt buộc phải tiết lộ các chi tiết cách thức tiến hành việc này”, người phát ngôn của IS tuyên bố trong đoạn băng được đăng tải trên các tài khoản truyền thông xã hội. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được kiểm chứng độ xác thực. Trước đó, Nga, Ai Cập bác bỏ tuyên bố thừa nhận của IS cho rằng, nhóm này không có vũ khí công nghệ để bắn rơi máy bay đang ở độ cao hơn 9.000m.

Nhưng nếu có bất cứ bằng chứng nào cho thấy máy bay Nga bị rơi do khủng bố, điều này chắc chắn sẽ giáng đòn mạnh vào du lịch Ai Cập, ngành trụ cột của nền kinh tế đang gặp khó khăn và đang trên đà khôi phục sau nhiều năm bất ổn. Điều này cũng sẽ làm suy yếu khẳng định của Tổng thống Al-Sisi về việc Cairo đã kiểm soát được phe nổi dậy ở Sinai.

Khả Anh